Hội thảo góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(VOV5)- Ngày 3/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội thảo. 


Thảo luận về vấn đề bỏ hình phạt tử hình đối với tội phạm có tính chất vụ lợi trong Dự thảo Bộ luật Hình sự, cụ thể là đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ, đa số ý kiến đề nghị vẫn giữ lại hình phạt tử hình để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mặc dù về tính chất đây cũng là các tội có tính chất vụ lợi.


Hội thảo góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) - ảnh 1
Lễ công bố nghị quyết về việc tổ chức ý kiến nhân dân về dự thảo BLHS sửa đổi. Ảnh: Minh Hương


Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được xây dựng trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với nhiều điểm mới mà trọng tâm là bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Ngày 4/8, hội thảo tiếp tục thảo luận góp ý về Dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi). 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác