Hôm nay, đoàn Nghị sỹ hữu nghị Brazil – Việt Nam làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN

(VOV5) - Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Đoàn từ ngày 24-28/11. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Thế Lực hy vọng, sau chuyến thăm của Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Brazil – Việt Nam, vấn đề chất độc da cam/dioxin và nỗi đau của những nạn nhân bị nhiễm chất độc này tại Việt Nam sẽ được các nghị sĩ chia sẻ tại Quốc hội Brazil và thông tin cho người dân Brazil được biết về nỗi đau da cam. Ông Nguyễn Thế Lực cũng cho rằng Việt Nam và Brazil cần tăng cường tổ chức các đoàn sang giao lưu, trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao, chung tay vì nền hòa bình của các nước.

Hôm nay, đoàn Nghị sỹ hữu nghị Brazil – Việt Nam làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN - ảnh 1

Một gia đình ở Hải Phòng có bốn con bị nhiễm chất độc da cam.


 
Bà Jo Moraes, Trưởng Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Brazil – Việt Nam, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình họ đang phải trải qua. Nhân dịp này, bà Jo Moraes kêu gọi thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Brazil cũng như tình đoàn kết của tất cả các nước trên thế giới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác