Họp báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ

(VOV5) - Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015.


Họp báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ - ảnh 1
Phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra cùng ngày, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng điều hành, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng phát triển đồng đều trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%. Lạm phát của 2015 thấp chủ yếu do giá hàng hóa thế giới giảm. Trong việc điều hành kinh tế của Chính phủ nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng, Chính phủ khẳng định không chủ quan với lạm phát, trong bối cảnh tổng cầu đang tăng trở lại.  Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để có những điều hành phù hợp. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác