Khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa”

(VOV5) - Sáng 26/8, Bảo tàng thành phố Cần Thơ khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trườngg Sa”. Triển lãm chuyên đề “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa” giới thiệu hơn 90 bản đồ cổ của Việt Nam và thế giới cùng hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh là tài liệu khoa học có cơ sở thuyết phục để chứng minh về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và đối với 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.

 Khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa” - ảnh 1


Các hình ảnh tư liệu  về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cùng những hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nơi đất liền, trong đó có thành phố Cần Thơ hướng về biển đảo quê hương. Một phần của triển lãm chuyên đề này là bộ ảnh 100 tấm về nội dung “Các dân tộc Việt Nam – Đoàn kết, xây dựng và phát triển” giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nghi lễ tâm linh của các dân tộc thuộc các vùng miền trên cả nước. Ông Đặng Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ, cho biết: Theo chỉ đạo của UBND thành phố và của hệ thống chính trị Cần Thơ thì ngoài triển lãm trưng bày giới thiệu hình ảnh làm cơ sở khẳng định hai quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam. Các ngành các đoàn thể sẽ tiếp tục tuyên truyền đến bà con, đến hội viên, đoàn viên của mình. Đối với ngành văn hóa thì chúng tôi sẽ có nhiều pano, khẩu hiệu để tiếp tục tuyên truyền làm cho người dân hiểu, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, nâng cao lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam mình.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác