Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh

(VOV5) -  Tối 17/10, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2016), thời gian đó tạm thời bị Pháp chiếm đóng.

Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh - ảnh 1
Tiết mục kể chuyện về Bác Hồ xúc động, gây ấn tượng tại lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (Ảnh:baokhanhhoa.com.vn)


Cách đây 70 năm, trong chuyến thăm theo lời mời của Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Bộ Pháp quốc hải ngoại Marius Moutet ký Tạm ước ngày 14-9-1946. Trên đường trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh ngày 18/10/1946 theo lời mời của Cao ủy Pháp D'Argenlieu. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội kiến với Cao ủy Pháp D'Argenlieu và tỏ lòng mong muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp trên cơ sở tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam, Pháp.


Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh gặp Cao ủy pháp Pháp D'Argenlieu là dốc mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, đặc biệt trên lĩnh vực hoạt động đấu tranh ngoại giao. Ông Lê Thanh Quang, Bí thư tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: “Rất đỗi tự hào vì Khánh Hòa có Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng có nhiều tầng lớp nhân dân, cán bộ, Đảng viên hưởng ứng và đã đạt được thành quả. Không chỉ có ý nghĩa trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn dấy lên phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân.” 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác