Khánh thành, bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào

(VOV5) - Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam được khởi công tháng 8/2012 với quy mô hơn 1.000ha.

Ngày 18/10, tại huyện Khamkout, tỉnh Borikhamsay, Lào, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao khu trung tâm dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt Nam.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ Lào, Chủ tịch Phân Ban hợp tác Lào Việt Nam, Somsavad Lengsavat; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh viên cộng sản Hồ Chí Minh; ông Vylayvong Butdakham, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương hai nước Việt Nam và Lào cùng hơn 200 đoàn viên, thanh niên. 

Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam được khởi công tháng 8/2012 nhân kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào; có quy mô hơn 1.000ha, được xây dựng tại các bản Nongkok, Kengbit, Sopnhuong, Phalom và Nakham của huyện Khamkout, tỉnh Borikhamsay, Lào. 

Khánh thành, bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào - ảnh 1
Lễ cắt băng khánh thành, bàn giao khu Trung tâm dự án làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Ảnh: Tienphong.vn

Mục tiêu dự án nhằm thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong phát kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng- an ninh, xây dựng khu dân cư mới, phát triển bền vững cho thanh niên Lào; bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. 

Tổng mức đầu tư 65,159 tỷ đồng; trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào 5 tỷ đồng; xây dựng các hạng mục gồm: nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở và bếp ăn tập thể cho học viên; nhà trường mầm non, nhà y tế cộng đồng và hệ thống công trình sinh hoạt khác./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác