Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang


Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang  - ảnh 1

Chương trình nghệ thuật "Hào khí Xương Giang" chào mừng buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh Dương Trí/TTXVN)

(VOV5) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang, diễn ra tối 9/10, tại thành phố Bắc Giăng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích tỉnh Bắc Giang đã giành được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Bắc Giang là tỉnh trung du miền núi, có vị trí chiến lược kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, người dân Bắc Giang có truyền thống hiếu học, cần cù, kiên cường bất khuất trong đầu tranh. Trong kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều phong trào cách mạng thể hiện tinh thần thượng võ, lòng yêu nước nồng nàn. Thời kỳ đổi mới, nhân dân các dân tộc Bắc Giang tiếp tục đạt được thành tích quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng đảng chính quyền, mặt trận nhân dân được củng cố vững mạnh. Phó Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, với nhiều thời cơ và thách thức, tỉnh Bắc Giang cần thực hiện đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tốc độc tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị bền vững. 

Phản hồi

Các tin/bài khác