Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước tại tỉnh Tiền Giang

(VOV5) -  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cán bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết trong giai đoạn mới.

Tại lễ kỷ niệm diễn ra ngày 25/04, các đại biểu khẳng định lại vai trò, ý nghĩa thời đại của đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây là mốc son rực rỡ nhất trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, kết thúc 30 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại thắng mùa xuân 1975 là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tinh thần đoàn kết, gan dạ dũng cảm, kiên cường chiến đấu của quân- dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cán bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh:  "Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Tiền Giang cần tập trung thực hiện tốt xây dựng Đảng và tiếp tục đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và ngoài xã hội. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, xa dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và xây dựng đoàn kết nội bộ"./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác