Kỷ niệm 63 năm chiến thắng pháo đài Moncada – Cuba

(VOV5) - Ngày 29/7, tại Cần Thơ, diễn ra lễ kỷ niệm 63 năm chiến thắng pháo đài Moncada - Cuba (26/7/1953 – 26/7/2016).


Hoạt động văn hóa này thể hiện sự gắn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước thể hiện sự tri ân đối với những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang nhấn mạnh, sự kiện tấn công vào pháo đài, trại lính Moncada năm 1953 mang lại chiến thắng vang dội cho cách mạng Cuba, là một mốc son quan trọng, thể hiện tinh thần quật khởi của nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Fidel Castro, là tiền đề đi tới giải phóng, thống nhất và xây dựng đất nước Cuba. 

 Kỷ niệm 63 năm chiến thắng pháo đài Moncada – Cuba - ảnh 1
Trại lính Moncada. (Ảnh tư liệu: TTXVN)



Trong suốt chiều dài lịch sử gian khó và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ nhân tài, vật lực, đóng góp vào thành công chung của hai dân tộc. Ngày nay, hai nước tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều mặt văn hóa - kinh tế - xã hội. Nhiều hợp đồng kinh tế đã được ký kết, nhiều chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên.

Phản hồi

Các tin/bài khác