Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5) - Trong 65 năm hoạt động, Nhà hát Đài TNVN (trước là Đoàn ca nhạc Đài TNVN) đã để lại nhiều dấn ấn sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả.

Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1
Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến (ngoài cùng bên phải) tặng hoa và chúc mừng Nhà hát Đài TNVN tròn 65 tuổi (Ảnh: vov.vn)


Sáng 15/12, tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (1949 - 2014). Tới dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, các thế hệ lãnh đạo, nghệ sỹ, diễn viên của Nhà hát qua các thời kỳ.


Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, tiền thân là Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập vào ngày 15/12/1949. Đồng hành với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước, Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam với đội ngũ nghệ sĩ, nhạc công có trình độ chuyên môn cao, thu thanh nhiều tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn lịch sử cho Kho lưu trữ tư liệu Đài Tiếng nói Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà hát chú trọng vào công tác nâng cao chất lượng thu thanh, chất lượng hòa âm, phối khí cho các ca khúc, đáp ứng nhu cầu âm nhạc trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác