Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Philippines

(VOV5) - Tối 14/6, Tổng lãnh sự quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm Quốc khánh Cộng hòa Philippines (12/6/1898- 12/6/2013).

Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Philippines  - ảnh 1


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Phụng, Tổng lãnh sự danh dự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh đã điểm lại quá trình đấu tranh vì tự do trong quá khứ, cũng như những thành quả của nhân dân Philippines ngày nay. Theo bà Lê Thị Phụng, quan hệ Philippines và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đã có từ lâu. Ngày nay, quan hệ đó vẫn được tiếp tục với các dự án đầu tư của Philippines vào Việt Nam trong các lĩnh vực như ô tô, hàng không, giáo dục…


Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tin tưởng rằng trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp và quyết tâm vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, với Philippines, sẽ ngày càng gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác