Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

(VOV5) - Sáng 21/9, tại Hà Nội, diễn ra lễ Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ công bố (Ảnh: TTXVN)


Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại buổi lễ. 


Dự lễ còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. 


Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người, trong đó có 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. 


Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Công tác cán bộ là khâu quyết định, tổ chức lực lượng Công an theo hướng "tinh, gọn, mạnh", cơ cấu tổ chức phù hợp. Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẳy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.


Sau lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương họp kỳ họp thứ Nhất để thảo luận và thông qua Chương trình làm việc toàn khóa; Quy chế làm việc; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và một số nội dung quan trọng khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác