Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi: điểm nhấn văn hóa của người dân thành phố

(VOV5) - Với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ 16 đến 22/02.

Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi: điểm nhấn văn hóa của người dân thành phố - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh dự khai mạc Lễ hội Đường sách của TP.Hồ Chí Minh Tết Giáp Ngọ 2014 (Ảnh:TTXVN)



Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đường sách năm nay nhấn mạnh vào 4 chuyên đề chính là: “Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh”, “Tự hào– Con người thành phố mang tên Bác”, “Biển đảo thiêng liêng” và “Thành phố hội nhập”.


Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi mang đến cho người dân thành phố 3 khu sách đặc thù. Trước hết là sách về thiếu nhi. Thứ hai là sách hay và sách quý. Người dân có thể tìm thấy ở đây những xuất bản phẩm của Sài Gòn cách đây hơn 100 năm hay những mộc bản cách đây 300 năm. Một khu nữa mà chúng tôi cũng thấy rất hay là khu sách điện tử và sách cho người khiếm thị”.

Tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức cung cấp miễn phí wifi cho khách tham quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác