Lễ khánh thành Nhà ga hành khách Vinh

(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp khai thác cảng hàng không Vinh hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an toàn hàng không.


Chiều nay (31/01), tại Cảng hàng không Vinh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành Nhà ga hành khách và công bố quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế. Dự Lễ khánh thành có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương và địa phương.

 

Lễ khánh thành Nhà ga hành khách Vinh - ảnh 1


 Nhà ga hành khách mới có kiến trúc hiện đại gồm 2 tầng phục vụ khách đến và khách đi. Tổng diện tích sàn của nhà ga gần 12 nghìn mét vuông, đáp ứng 1000 hành khách vào giờ cao điểm, công suất 3 triệu hành khách năm. Bên trong nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiện ghi với 28 quầy làm thủ tục hàng không. Sân đỗ máy bay cũng được mở rộng để tiếp nhận các loại máy bay A320, A321.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp khai thác cảng hàng không Vinh hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an toàn hàng không; tăng cường đầu tư để cảng hàng không Vinh sớm trở thành cảng hàng không quốc tế. Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc cũng dự sự kiện Hãng hàng không Vietjet chào đón hành khách thứ 10 triệu sau 3 năm cất cánh.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác