Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOV5) -  Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người bạn gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ngày 19/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2016).


Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng  - ảnh 1
Ảnh: nhandan.com.vn



Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người bạn gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân.


Tỉnh An Giang cũng tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng như: Lễ dâng hoa; họp mặt các cán bộ lão thành cách mạng; triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”; phát động cuộc thi tìm hiểu Tem Bưu chính học sinh, sinh viên; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác