Mở rộng ngoại giao văn hóa giữa Iran và Việt Nam qua Văn học Ba Tư

(VOV5) - Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran còn gọi là Ba Tư, là một quốc gia thuộc vùng Trung Đông, phía Tây châu Á, rộng gấp gần 5 lần Việt Nam, dân số trên 60 triệu người, xuất khẩu dầu lửa đứng thứ 4 thế giới và có truyền thống văn hóa, văn học lâu đời, giàu bản sắc.


Mở rộng ngoại giao văn hóa giữa Iran và Việt Nam qua Văn học Ba Tư  - ảnh 1
Đại sứ Iran và Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Vệt Nam chủ trì hội thảo. Ảnh: Lê Quang Vinh


 
Phát biểu tại buổi tọa đàm “Vai trò của Văn học Ba Tư và Saadi trong việc mở rộng ngoại giao văn hóa giữa Iran và Việt Nam”, diễn ra sáng 27/5, tại Hà Nội, do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tổ chức, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hà Nội Alvandi Behineh cho biết Iran và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Việc làm quen với ngôn ngữ và văn học của hai quốc gia không chỉ rất hữu ích trong việc phát triển quan hệ văn hóa, có giá trị đối với việc giao lưu giữa giới trí thức mà còn cả nhân dân hai nước. Cho đến nay đã có 10 suất học bổng được trao cho sinh viên Việt Nam. Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Iran đã chấp thuận trao thêm 10 suất học bổng nữa ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác