Ngày hội “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), tối 26/07, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, tổ chức chương trình Ngày hội “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ".

Ngày hội “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” - ảnh 1
Tuổi trẻ Hà Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: vtc.vn)

Đông đảo đoàn viên thanh niên và các đại biểu thắp hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần hàn gắn và xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như “Áo ấm tặng mẹ, áo lụa tặng bà”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ, động viên gia đình chính sách, con em thương binh, liệt sỹ...

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị:
 “Thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; cả dân tộc đang kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ “Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn”, kết tinh trí tuệ - bản lĩnh - khát vọng Việt để đưa đất nước tiến lên, sánh vai cùng bạn bè năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Hãy nỗ lực học tập, lao động, cống hiến trên mọi lĩnh vực để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc”.

Trước đó, trong ngày 26/07, tại Hà Giang cũng diễn ra các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm, tặng quà 30 gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ; tiến hành khám chữa bệnh, phát thuốc cho khoảng 500 Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng tại Bệnh viên đa khoa huyện Vị Xuyên, trao tặng 20 học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 01 triệu đồng), 30 học bổng Vừ A Dính (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho các em học sinh giỏi là con em các gia đình chính sách trên địa bàn huyện./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác