Ngày thi đầu tiên Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ X

(VOV5) - Ngày thi đầu tiên, 293 thí sinh của 10 nước dự thi 25 nghề của Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X đều tự tin thể hiện hết tài năng của mình với mong muốn giành kết quả tốt nhất, các thí sinh tham dự với tinh thần nghiêm túc.

Ngày thi đầu tiên Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ X - ảnh 1
Thí sinh dự thi nghề lắp ráp ôtô đang thực hiện bài thi (Ảnh: Kim Thanh - Thy Hạt)

Theo ông Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), việc chấm thi được thực hiện theo quy chế, quy định của Kỳ thi tay nghề ASEAN do các chuyên gia của từng nghề điều hành. Các chuyên gia sẽ cho điểm, tổng hợp tự động theo công nghệ CIS, đảm bảo khách quan, công bằng, trung thực.

Trong thời gian các thí sinh dự thi (24-26/10), Ban tổ chức mở cửa để công chúng đến tham quan, theo dõi các thí sinh làm bài thi. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đến học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác