Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(VOV5) - Những ngày này, tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước diễn ta nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9   - ảnh 1
12.000 thanh niên thủ đô đã nhuộm đỏ quảng trường Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình trong chương trình Điểm hẹn thanh niên, Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: laodong.com.vn


Sáng nay (30/8), tại quảng trường Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.  Chương trình có nhiều hoạt động được tổ chức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Nổi bật nhất là Nghi lễ Thượng cờ, hát Quốc ca - Đoàn ca và xếp hình khối Bản đồ Việt Nam - Cờ Tổ quốc - Cờ Đảng - Biểu tượng Hà Nội .

Tối qua  (29/08) tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” năm 2015. Chương trình làm sống lại khí thế cách mạng sục sôi, ôn lại tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm của dân tộc Việt Nam đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9   - ảnh 2


Sáng nay ( 30/8)  tỉnh Hà Giang tổ chức ngày hội “Mùa thu cách mạng - Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Đến với Ngày hội, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên các dân tộc thiểu số Hà Giang tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, nhảy dân vũ; hát các ca khúc cách mạng và cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng.  Tại 11 huyện, thị, thanh niên tỉnh Hà Giang tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ như ngày Chủ nhật xanh, biểu diễn các ca khúc truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh còn cùng với các thầy, cô giáo chuẩn bị trường, lớp công tác khai giảng năm học mới; vận động 100% học sinh các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh đến trường. Nhân dịp này, tuổi trẻ Hà Giang trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho đảo Trường Sa.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác