Nỗ lực hoàn thành công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ Việt Nam vào năm 2020

(VOV5) - Quân đội Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục triển khai đa dạng các biện pháp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn quân khu. 

Ngày 25/7, tại buổi làm việc với cơ quan Tùy viên Quốc phòng VN tại Campuchia, diễn ra ở tỉnh Stung Treng, Campuchia, lãnh đạo Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục triển khai đa dạng các biện pháp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn quân khu, phấn đấu hoàn thành công tác tìm kiếm cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sỹ Việt Nam vào năm 2020.

Nỗ lực hoàn thành công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ Việt Nam vào năm 2020  - ảnh 1

Đại diện cho Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, Đại tướng Huot Chheang, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Quân khu 1, cho biết thời gian qua, Quân khu 1 cùng nhân dân và chính quyền 3 tỉnh Mondulkiri, Stung Treng và Ratanakiri, thuộc địa bàn quân khu, đã tham gia hỗ trợ một cách hiệu quả các hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

Riêng trong mùa khô năm 2013-2014, các đội chuyên trách Việt Nam đã cất bốc và hồi hương 70 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn Quân khu 1.

Đại tướng Huot Chheang cho biết:
“Chúng tôi đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng của 3 tỉnh Ratanakiri, Mondolkiri và Stungtreng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển phương tiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam vào địa bàn Quân khu I. Tạo mọi ưu tiên cho công tác nhân đạo nhằm hoàn thành kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sỹ của Chính phủ 2 nước Campuchia – Việt Nam trong mùa khô 2014 – 2015.” Theo Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Campuchia, hiện vẫn còn khoảng gần 5.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác