Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ V

(VOV5) - Tỉnh cần có phong trào thi đua mang tính đột phá, là điểm nhấn trong việc áp dụng khoa học công nghệ.

Ngày 28/8, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ V – 2015, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động cho 12 cá nhân và Cờ thi đua của Chính phủ tặng nhân dân, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng vì những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ V  - ảnh 1

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực để phong trào thi đua thật sự trở thành động lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Đồng thời, tỉnh cần có phong trào thi đua mang tính đột phá, là điểm nhấn trong việc áp dụng khoa học công nghệ, thể hiện rõ việc áp dụng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ vào sản xuất và phát triển, đưa Lâm Đồng phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao học bổng “Cùng em đến trường” cho 120 học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập tại tỉnh Lâm Đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác