Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kết thúc chuyến tham dự WEF 2015

(VOV5) - Trong gần 2 ngày dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015 tại Davos, Thụy Sỹ (22 - 23/01 - WEF Davos 2015) theo lời mời của Chủ tịch WEF Klaus Schwab, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu và tham gia thảo luận tại 6 phiên họp, trong đó có chủ đề “Định hình nghị sự an ninh lương thực toàn cầu“, “Xác định ưu tiên cho năm 2015”, “Triển vọng địa-chính trị toàn cầu 2015”, “Chương trình nghị sự ASEAN“. Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng gặp lãnh đạo một số quốc gia như Phó Tổng thống Thụy Sĩ Schneider Amman, Phó Thủ tướng Thái Lan Devacula Pridiyathorn, Đại diện Thương mại Mỹ M. Froman, một số lãnh đạo tập đoàn lớn (UPS, Heineken, Standard-Chartered, Novartis…) và trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kết thúc chuyến tham dự WEF 2015 - ảnh 1

Trong các hoạt động này, Phó Thủ tướng nêu bật sự phục hồi rất tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua, trọng tâm cải cách và hội nhập kinh tế trong thời gian tới; khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư; nhấn mạnh các cơ hội đầu tư sau khi hoàn tất đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA).  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và góp phần đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu. Tại các phiên thảo luận về ASEAN và an ninh-chính trị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN và khu vực; khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán của Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển của LHQ năm 1982. Những quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu.

Phản hồi

Các tin/bài khác