Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Thái Lan

(VOV5) - Hai bên nhất trí phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2014-2018.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan từ ngày 24-26/5/2015 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tha-na-sắc Pa-ti-ma-pra-kon để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 3 giữa Chính phủ hai nước, ngày 25/5/2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan. Hai bên nhất trí phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2014-2018 được ký nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan (tháng 11/2014) và các kết quả của Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan được tổ chức tại Hà Nội (19-21/3/2015). Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông vận tải và du lịch hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2016.

Hai Phó Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và tình hình Biển Đông.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác