Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(VOV5) - Sáng nay (3/7), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Tại các buổi tiếp xúc, Phó Thủ Tướng đã báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc Hội đã thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến đối với 15 dự án luật. Trong đó nhiều dự án luật nhận được sự quan tâm đông đảo của quần chúng nhân dân, như: Bộ luật Dân sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi, Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, Luật Kiểm toán sửa đổi…

Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khái quát tình hình gần đây trên Biển Đông cũng như quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với cử tri thành phố Hạ Long 


TChiều 3/7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm.  Trong những năm qua, Than Hà Lầm có những bước tiến vượt bậc trong sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ vào khai thác, sản xuất ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sản lượng khai thác than, đảm bảo an toàn cho công nhân, tiếp kiệm nguyên nhiên liệu, giảm bớt sức lao động… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những thành tích đã đạt được của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc áp dụng có hiệu quả công nghệ, cơ giới hóa vào khai thác, sản xuất than. Ngay sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã xuống thăm khai trường khai thác than của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm ở độ sâu -300m.

Phản hồi

Các tin/bài khác