Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và tham nhũng năm 2015

(VOV5) - Nhiều báo cáo trên lĩnh vực tư pháp, trong đó có báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, được trình bày tại phiên họp toàn thể tại hội trường Quốc hội.


Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và tham nhũng năm 2015 - ảnh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh


Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày nêu rõ năm 2015, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực cao của các bộ, ngành, địa phương, hoạt động của các loại tội phạm đã giảm đáng kể, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và công tác phòng chống tham nhũng tại 04 bộ, ngành, 10 địa phương. 16 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.


Trao đổi bên lề phiên họp, nhiều đại biểu cho rằng cần quản lý chặt chẽ tham nhũng, lãng phí, quản lý tài nguyên, than, cát, đất đai rừng, để làm lành mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như sử dụng nguồn vốn của nhà nước hiệu quả.


Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác