Tăng cường hợp tác công tác dân tộc giữa Việt Nam-Lào

(VOV5) - Trong chương trình thăm làm việc tại Việt Nam, sáng 30/8, ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm làm việc với Ủy ban Dân tộc. 

Tăng cường hợp tác công tác dân tộc giữa Việt Nam-Lào  - ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh: Sơn Nam)


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về cơ cấu, tổ chức và bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở của Việt Nam; các thành tựu nổi bật và một số nội dung công tác sẽ triển khai trong giai đoạn tới.Về quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Ngoài việc tổ chức các đoàn sang thăm, học tập, trao đổi lẫn nhau, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng cho các bạn Lào; tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng hệ thống máy tính kết nối công nghệ thông tin cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước... Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tin tưởng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác