Thanh niên Việt Nam với biển, đảo quê hương

Thanh niên Việt Nam với biển, đảo quê hương - ảnh 1
Các học viên tham gia khóa huấn luyện

(VOV5) -  Sáng 10/06, tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chương trình học kỳ trong quân đội “Thanh niên Việt Nam - Biển, đảo Việt Nam” diễn ra từ nay đến ngày 19/6, tại Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tham gia khóa huấn luyện, các trại sinh sẽ đuợc học phương pháp sắp xếp trật tự nội vụ, học chức trách quân nhân, tìm hiểu về biển đảo quê hương, truyền thống anh hùng của người lính hải quân; tham gia các trò chơi vận động trên biển “Olympic tự hào chiến sỹ hải quân”; các lớp kỹ năng mềm “Ứng phó với stress trong học tập”, “Văn hóa ứng xử trong học đường"… Tất cả các hoạt động đều nhằm tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tình cảm, trách nhiệm đối với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Anh Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:“Tham gia chương trình này chúng tôi muốn rèn luyện cho các em kỹ năng sống cơ bản nhất trong cuộc sống để các em có thể ứng phó và xử lý các tình huống trở ngại trong cuộc sống của mình khi không có sự hỗ trợ của người thân. Đặc biệt trong môi trường quân đội các bạn sẽ được rèn luyện tính tự lập, tự chủ trong học tập, và rèn luyện kỷ luật trong 10 ngày. Một thông điệp lớn hơn mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn là hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.”.

Phản hồi

Các tin/bài khác