Thành phố Bắc Giang đuợc công nhận là đô thị loại 2

(VOV5) - Tỉnh Bắc Giang sáng 1/2 tổ chức lễ kỷ niệm và công bố thành lập thành phố Bắc Giang là đô thị  loại 2. Sau gần 10 năm thành lập, nỗ lực phấn đấu vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Giang tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng bình quân 17,5%/năm.

Thành phố Bắc Giang đuợc công nhận là đô thị loại 2 - ảnh 1
Chương trình văn nghệ chào mừng 85 năm thành lập Đảng và công bố thành phố Bắc giang là đô thị loại 2



Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nêu rõ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang tập trung cao nhất lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cho việc hoàn thiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố đã được đặt ra. Đẩy nhanh quá trình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa cho thị trường của vùng và cả nước”. 

 Dịp này, thành phố Bắc Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác