Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

(VOV5)- Hội nghị có sự tham gia của 760 đại biểu là đại diện các ban ngành, đoàn thể có liên quan.


Sáng 5/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với sự tham gia của 760 đại biểu là đại diện các ban ngành, đoàn thể có liên quan.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày những điểm mới cơ bản của dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); những vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo, trong đó có những nội dung mới của Phần quy định chung và Phần thừa kế của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và những nội dung cơ bản của Phần quyền sở hữu và các vật quyền khác. Tiến sĩ Bùi Minh Hồng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết: Điều rất quan trọng là làm sao đảm bảo cho hoạt động này thiết thực và hiệu quả, cho nên công tác tuyên truyền phải thực hiện tốt để người dân hiểu rõ tầm quan trọng, ảnh hưởng của Bộ luật dân sự. Qua đó người dân xác định được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Bộ luật dân sự, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho chính mình mỗi khi tham gia các giao dịch dân sự./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác