Thông xe dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Phước

(VOV5)- Các dự án vốn trái phiếu chính phủ và đều hoàn thành vào tháng 5 và tháng 6/2015, vượt tiến độ hơn 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội.

Thông xe dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Phước  - ảnh 1
Lễ thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/6, tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước. Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua Bình Phước dài 117km được chia làm 5 dự án thành  phần. Trong đó, đoạn qua thị xã Đồng Xoài khởi công năm 2006, hoàn thành năm 2010; còn các dự án vốn trái phiếu chính phủ và đều hoàn thành vào tháng 5 và tháng 6/2015, vượt tiến độ hơn 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường, Dự án dường Hồ Chí  Minh hoàn thành sẽ góp phấn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác