Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

(VOV5)- Việt Nam mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 23/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sang thăm làm việc tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Vương quốc Anh nỗ lực đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Vương quốc Anh phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân… Việt Nam cũng mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu…Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair tin tưởng tiềm năng phát triển lâu dài của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chủ trương của Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy cải cách kinh tế và tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho giới kinh doanh đầu tư trong và ngoài nước. Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển mô hình đối tác công-tư (PPP), phát triển giáo dục, đào tạo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, đồng thời tham dự và trình bày tại Tọa đàm về “ Xu hướng đầu tư toàn cầu: Những khuyến nghị đối với Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Tony Blair tại Hà Nội tổ chức./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác