Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

(VOV5) - Chiều, 26/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa - ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc


Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh Hóa làm tốt quy hoạch, phân định rõ các khu phát triển đối với từng ngành nghề, lĩnh vực. Về các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Thanh Hóa cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm nay và các năm tiếp theo: “Triển khai quyết liệt hành động để thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để triển khai các dự án. Thanh Hóa cần giải ngân hết vốn đầu tư công. Tinh thần là tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, mọi thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thanh Hóa.”

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa coi trọng hơn nữa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng xây dựng nền nông nghiệp đa chức năng, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác