Thúc đẩy bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu tại IPU-132

(VOV5) - Trước thềm phiên khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện quốc tế lần thứ 132 (IPU 132), sáng 28/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury,Tổng thư ký IPU ngài Martin Chungong cùng 200 nữ nghị sỹ IPU dự hội nghị.



Thúc đẩy bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu tại IPU-132 - ảnh 1


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam từ trước tới nay. Hiến pháp Việt Nam và Luật bình đẳng giới đã ghi nhận quyền bình đẳng về mọi mặt của công dân nam và nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia trong Quốc hội Việt Nam tại 4 nhiệm kỳ gần đây đều đạt khoảng 25%. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp bình đẳng giới của Việt Nam cũng như mục tiêu bình đẳng giới của Liên minh Nghị viện thế giới. Tại hội nghị, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury nhấn mạnh: Vấn đề bình đẳng giới làm một vấn đề ưu tiên hàng đầu ở IPU 132. Năm nay là kỷ niệm 30 năm cuộc họp của Nữ nghị sỹ. Chúng tôi muốn thấy tỷ lệ nữ tham gia quốc hội nhiều hơn nữa, tham gia vào đời sống chính trị nhiều hơn nữa. Tôi cho rằng những chương trình nghị sự thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội nghị lần này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các mục tiêu về bình đằng giới.

Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21 đã Thông qua chương trình nghị sự, thông báo về các cuộc thảo luận của Ủy ban Điều phối. Chiều 28/3, Hội nghị nữ nghị sỹ lần thứ 21 thảo luận 2 chủ đề là “Chiến tranh mạng- một vấn đề nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới” và “Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước- thúc đẩy hành động của Nghị viện về nước”; Kỷ niệm 30 năm Thành lập Hội nữ nghị sỹ và thảo luận chuyên đề về 20 năm Hành động Bắc Kinh./.

Ánh Huyền

Phản hồi

Các tin/bài khác