Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ, nhân dân Cuba phát triển kinh tế-xã hội .

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đoàn Viện Cuba hữu nghị giữa các dân tộc (ICAP) do nữ nhà văn, nhà báo Marta Rojas, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 13 đến 19/4/2017. 

Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Cuba  - ảnh 1
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong tiếp Đoàn


Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ, nhân dân Cuba phát triển kinh tế-xã hội và trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chính sách bao vây, cấm vận của Chính phủ Mỹ với Cuba, khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Đoàn Viện Cuba hữu nghị giữa các dân tộc, tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hai nước tích cực hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Cuba  - ảnh 2
Đoàn chụp ảnh lưu niệm chung


Về phần mình, bà Marta Rojas cảm ơn phía Việt Nam đã nhanh chóng cử phái đoàn đến chia buồn với nhân dân Cuba khi Lãnh tụ Fidel Castro từ trần. Bà Marta Rojas mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Cuba hữu nghị giữa các dân tộc, cho rằng hai Hội Hữu nghị cần duy trì thường xuyên các hoạt động trong phong trào đoàn kết với Việt Nam, đặc biệt là tại các trường học mang tên Việt Nam, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước cho thế hệ sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác