Tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

(VOV5)- Đây là khẳng định của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khi làm việc với đại diện Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, sáng 30/7, tại Hà Nội.

 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho biết những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đãi ngộ nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có nhiều hoạt động từ thiện, trợ giúp những người bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần giúp họ ổn định đời sống. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

 
Tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - ảnh 1
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Trước đó, buổi giao lưu giữa các nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3 của Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra tại Hà Nội, chiều 29/7./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác