Tọa đàm nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám

(VOV5)- Trong 22 năm giữ trọng trách đứng đầu Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Hoàng Minh Giám luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tọa đàm nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám  - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám (ngoài cùng bên phải). Ảnh tư liệu/Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Sáng nay (31/10), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám – Bộ trưởng Bộ Văn hóa (4/11/1904 – 4/11/2014). Trong cuộc đời hoạt động của mình, Giáo sư Hoàng Minh Giám đã đảm đương nhiều trọng trách như Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa…

Về những đóng góp của Giáo sư Hoàng Minh Giám trong lĩnh vực văn hóa, tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Trong 22 năm giữ trọng trách đứng đầu Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Hoàng Minh Giám luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những thành tựu trong chỉ đạo xây dựng nếp sống mới của Bộ trưởng là bài học thực tiễn sâu sắc, có giá trị lý luận để áp dụng trong nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày nay./.

Phản hồi

Các tin/bài khác