Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các nhà Lãnh đạo Hàn Quốc

(VOV5) -  Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 2/10, tại thủ đô Xơ-un, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc gồm Thủ tướng Hàn Quốc Châng Hông Uân; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Châng Ưi Hoa; hội kiến Chủ tịch Đảng Thế giới mới cầm quyền Kim Moo Sung và phát biểu tại Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các nhà Lãnh đạo Hàn Quốc - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won


Trưa 2/10, tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Châng Ưi Hoa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và phi hạt nhân; hoan nghênh các nỗ lực, giải pháp đối thoại, hòa giải, hợp tác và hòa bình thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Việt Nam sẵn sàng hợp tác và đóng góp tích cực vào việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký kết năm 2013.

Tại buổi hội kiến chiều 2/10 với Thủ tướng Hàn Quốc Châng Hông Uân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Châng Hông Uân cam kết phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát triển và đầu tư; ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ, bảo hộ công dân của hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung.

Cũng trong chiều 2/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp ông Kim Moo Sung, Chủ tịch Đảng và Ban lãnh đạo Đảng Sa-nu-ri. Hai nhà Lãnh đạo của hai Đảng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu; trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý đất nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ngài Kim Moo Sung đã chứng kiến Lễ ký Biên bản hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2015-2016.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và phát biểu tại Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc. Bài nói chuyện của Tổng Bí thư có chủ đề “Tăng cường hợp tác Việt – Hàn vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung” đã nhận được sự quan tâm và hoan nghênh của cử tọa là các giáo sư, giảng viên và học viên Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác