Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla

(VOV5)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Cuba là mẫu mực, đặc biệt thủy chung, trong sáng.

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cu-ba Bruno Rodriguez Parrilla thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 - 12/9/2014. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla  - ảnh 1


Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cu-ba Bruno Rodriguez Parrilla chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba và bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, nhân dân Cuba sẽ thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi mô hình kinh tế để đưa Cu-ba tiếp tục phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cảm ơn tình đoàn kết và sự giúp đỡ quí báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã dành cho Việt Nam; khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh anh hùng của nhân dân Cuba anh em. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Cuba là mẫu mực, đặc biệt thủy chung, trong sáng, hiếm có trên thế giới. Hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế…để bổ sung thế mạnh cho nhau cùng phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng hai nước sẽ có những biện pháp cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla  - ảnh 2
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba B.R.Parrilla hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP/Hải Minh

Trước đó, sáng 10/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao cũng như chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đoàn kết và hợp tác anh em Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, nổi bật là kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Cuba của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (3/2014). Hai bên khẳng định tiếp tục triển khai các thoả thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác đã ký kết, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã thiết lập, đặc biệt là Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trên các lĩnh vực hai nước có tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, dầu khí, công nghệ sinh học, y - dược, xây dựng, viễn thông, công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng. Hai bên cũng trao đổi và thống nhất tổ chức vào năm 2015 các hoạt động kỷ niệm trọng thể 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 – 2/12/2015), qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Cu-ba.

Cũng trong chiều nay tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  bày tỏ vui mừng trước sự tiến triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình, tìm mọi giải pháp để cùng với Cuba tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích chung của 2 nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 2 bên tăng cường phối hợp, triển khai sâu rộng, hiệu quả Chương trình hợp tác trung hạn mà hai bên đã ký kết, trong đó tập trung thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Thủ tướng đề nghị trong chương trình họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước sắp tới ở Thủ đô La Havana, hai bên cần tập trung trao đổi, cụ thể hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp về văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, quốc phòng-anh ninh, hợp tác trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla  - ảnh 3
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla cũng đến chào Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp gỡ Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác