Tổng kết cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Tổng kết cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” - ảnh 1
Ông Đinh Thế Huynh  trao bằng chứng nhận cho tác giả đạt giải Nhất


(VOV5) - Ngày 9/06, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch diễn ra Lễ tổng kết và giao lưu- nghệ thuật “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 3. Sau một năm phát động  cuộc thi, có hàng trăm tác phẩm của các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về dự thi. Giải nhất thuộc về tác phẩm "Trọn đời tâm huyết với Hoàng Sa, Trường Sa" của tác giả Thanh Kim Tùng viết về Tiến sĩ Trần Văn Nhã ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Trong quá trình phản ảnh cần đặc biệt chú trọng việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những việc làm thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày trong quan hệ với nhân dân , đồng chí, đồng bào và đồng nghiệp. Chúng ta đang phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương và mọi người. Chính vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan báo chí nói chung, và báo quân đội nói riêng tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo như cuộc thi Những tấm gương bình dị mà cao quý. Tôi tin tưởng rằng cuộc thi sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần thiết thực vào việc cổ vũ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.”

Tổng kết cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” - ảnh 2
Trung tướng Mai Quang Phấn trao bằng chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhì, Ba

Các bài viết biểu dương tấm gương những tập thể, cá nhân làm việc tốt, âm thầm đóng góp, cống hiến, hi sinh vì lợi ích của đất nước, của xã hội. 

Phản hồi

Các tin/bài khác