Trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai làm việc với huyện Hòa Vang, Đà Nẵng về xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Huyện Hòa Vang cần nghiên cứu và sớm đưa nông nghiệp, công nghiệp cao vào ứng dụng trong sản xuất; cần có quy hoạch cho phát triển trong tương lai.


Trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai làm việc với huyện Hòa Vang,  Đà Nẵng về xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Bà Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo huyện Hòa Vang. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh


Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng nông thôn mới chiều 30/6, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả huyện Hòa Vang đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng lưu ý huyện Hòa Vang cần tập trung và quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, huyện Hòa Vang cần nghiên cứu và sớm đưa nông nghiệp, công nghiệp cao vào ứng dụng trong sản xuất; cần có quy hoạch cho phát triển trong tương lai đồng thời phải duy trì, phát triển để tiếp tục tạo sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đến thăm và tặng quà một số mô hình nông thôn mới tiêu biểu trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác