Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

(VOV) - Chiều 30/3, tại thành phố Hạ Long, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về một số nội dung: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cho ý kiến chỉ đạo về xây dựng Đề án mô hình phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ trình Bộ Chính trị vào quý II năm 2012.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo quán triệt nghiêm túc nội dung Nghị quyết và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; qua đó làm chuyển biến rõ rệt cả trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên, cũng như tạo sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ cao của nhân dân. Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 phải gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực như: kiểm điểm tự phê bình và thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, trì trệ để tập trung các biện pháp khắc phục với thái độ bình tĩnh, khách quan, công tâm, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp giữa xây và chống. Đồng thời, Quảng Ninh cần tiếp tục có những ý kiến tham gia đóng góp với Trung ương về ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 đề cập, góp phần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân; coi đó là yếu tố để ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh nói riêng và đất nước nói chung./.

Phản hồi

Các tin/bài khác