UBTVQH bàn việc hướng dẫn thi hành NQ của QH về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm

(VOV5) -  Tiếp  tục chương trình phiên họp thứ 13, chiều 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về Dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

UBTVQH bàn việc hướng dẫn thi hành NQ của QH về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm - ảnh 1
UBTVQH khai mạc phiên họp thứ 13 - Ảnh VGP/Thành Chung

Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn chưa quy định rõ thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong từng năm. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Theo đó, Quốc hội thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ vào kỳ họp thứ nhất trong năm, bắt đầu từ năm thứ 2 của mỗi nhiệm kỳ. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm định kì tại kì họp thường lệ đầu tiên trong năm, bắt đầu từ năm thứ 2 của mỗi nhiệm kì.

Cụ thể, trong năm tới, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 5, dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2013; Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thường lệ đầu tiên trong năm năm 2013. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,cho rằng:“Chúng ta bây giờ có 1 bên chủ thể là người bị lấy phiếu, 1 bên là người bỏ phiếu. Các đồng chí phải hướng dẫn một cách cân bằng. mà tôi cho rằng lúc này người bỏ phiếu quan trọng hơn người lấy phiếu. Làm sao người ta đánh giá thật khách quan, công bằng, điều kiện để người ta đánh giá phải thật chu đáo. Hướng dẫn việc làm phải đúng nguyên tắc, các bước làm phải chặt chẽ theo quy trình công tác cán bộ của ta từ Đảng sang Nhà nước, từ Nhà nước sang Đảng.”

Ủy  ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất: Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì sẽ trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức đối với người đó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác