Việt - Mỹ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận với tinh thần "Quan hệ đối tác toàn diện"

(VOV5) - Chiều 17/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Hoa Kỳ do Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.



Việt - Mỹ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận với tinh thần
ổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy


Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tổng bí thư đề nghị duy trì và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ở các cấp độ, kể cả ở cấp cao; đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ và lĩnh vực hiện có, tiếp tục giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam để giải quyết tích cực và hiệu quả các vết thương chiến tranh, nhất là vấn đề xử lý bom mìn/vật liệu chưa nổ và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.


Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy.


Việt - Mỹ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận với tinh thần
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy (Ảnh: TTXVN)


Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và quyết tâm thực hiện các thỏa thuận phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác toàn diện. Đánh giá cao những đóng góp có ý nghĩa của ngài Patrick Leahy và nhiều nghị sỹ Mỹ trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động này; hướng tới một mối quan hệ mới vì lợi ích lâu dài giữa hai dân tộc và hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi để thúc đẩy sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) phù hợp với lợi ích của cả hai bên, tránh thông qua những quyết định bất lợi cho quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Việt Nam mong muốn Quốc hội Mỹ dành ngân sách thích đáng để giải quyết những vấn đề nhân đạo tại Việt Nam. Quốc hội hai nước cũng cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tìm cơ chế đối thoại thích hợp, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm lập pháp...


Về phần mình, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn gồm các nghị sỹ của cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa với mong muốn tìm các cơ hội hợp tác, tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội. Những thành công đạt được trong hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; góp phần định hướng thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Ngài Patrick Leahy khẳng định luôn ủng hộ việc thúc đẩy những nỗ lực của Mỹ trong việc khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam và tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước.



Cũng trong ngày 17/4, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy và Phu nhân dẫn đầu Đoàn Nghị sỹ Mỹ đã có buổi giao lưu với sinh viên Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội – một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý. 



Việt - Mỹ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận với tinh thần
Quang cảnh buổi giao lưu


Các sinh viên tham dự buổi giao lưu đã nghe phần thuyết trình của Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy với những nét khái quát về hệ thống pháp luật Mỹ; bộ máy Nhà nước và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tư pháp Liên bang Hoa Kỳ. Ông Patrick Leahy nhấn mạnh đến nội dung Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên đọc năm 1945 về quyền con người; đồng thời khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ những giá trị công bằng, dân chủ, nhân văn mà hệ thống pháp luật trên thế giới nói chung đang hướng tới. Ông Patrick Leahy và các thành viên trong Đoàn cũng chia sẻ, động viên và khuyến khích các sinh viên Khoa Luật tích cực hơn nữa trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích luỹ kiến thức đóng góp cho việc xây dựng và phát triển đất nước./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác