Việt Nam đáp ứng đầy đủ các cam kết trong Thỏa thuận tổ chức IPU 132

(VOV5)- Ông Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh nghị viện thế giới đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Việt Nam.

 

Ngày 27/11, tại Trụ sở Quốc hội, ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 132 (IPU-132), hội đàm với ông Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh nghị viện thế giới (IPU). Tại hội đàm, ông Trần Văn Hằng nhấn mạnh Ban Tổ chức cấp Nhà nước về Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 132 đã ban hành Đề án tổng thể về công tác chuẩn bị và tổ chức IPU 132. Mục tiêu chung là đáp ứng đầy đủ các cam kết trong Thỏa thuận tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 132 mà Quốc hội Việt Nam và Liên minh nghị viện thế giới đã ký kết, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam.


Việt Nam đáp ứng đầy đủ các cam kết trong Thỏa thuận tổ chức IPU 132  - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng và Tổng thư kí IPU.


Đến nay, các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức đã hoàn thành các đề án chuyên môn theo công tác tương ứng của Tiểu ban và đang thực hiện theo tiến độ đề ra. Ông Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh nghị viện thế giới đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Việt Nam theo đúng thời gian quy định. Ông Martin Chungong khẳng định, Liên minh nghị viện thế giới sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 132./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác