Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

(VOV5) -  Huy chương Vàng thuộc về hai em: Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Ngày 19/8, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2016 tại Liên bang Nga. Theo đó, cả 4/4 thí sinh Việt Nam đều giành Huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.



Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế  - ảnh 1
Đội tuyển dự thi Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: vnexpress.net

Huy chương Vàng thuộc về hai em: Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương Bạc thuộc về em Trần Tấn Phát, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Huy chương Đồng thuộc về em Lê Quang Tuấn, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28 năm 2016 tổ chức tại Liên bang Nga với tổng số 308 thí sinh thuộc 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác