Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Na Uy

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Na Uy.


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Na Uy, Bà Erna Solberg đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/4/2015. Tại cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng sau lễ đón chính thức sáng ngày 17/4/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Na Uy; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.



Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung lẫn nhau để mở rộng hợp tác hiệu quả và cùng có lợi; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các cơ chế đối thoại về chính trị sẵn có; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu thị trường...


Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Na Uy - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Hai bên nhất trí tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu hai nước, nhất là trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, dầu khí, năng lượng, thủy sản, quản lý nông nghiệp, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy vào năm 2016.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Na Uy trong việc tăng cường hợp tác với ASEAN thời gian gần đây và mong muốn hai bên sớm triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và là ưu tiên của ASEAN như kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước...

Hai Thủ tướng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như việc các bên liên quan cần sớm thỏa thuận Bộ Quy tắc ứng xử (COC) có tính chất ràng buộc, coi đây là phương thức hữu hiệu để đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và giao thương tại Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Bà Thủ tướng Nauy và tôi đã khẳng định quyết tâm của hai Chính phủ, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết trong năm 2015 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA) mà Na Uy là thành viên chủ chốt. Hiệp định này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh mới và gắn kết bền chặt hơn quan hệ hữunghị, hợp tác giữa hai nước…


Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Na Uy - ảnh 2
Hai Thủ tướng cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung lẫn nhau để mở rộng hợp tác hiệu quả và cùng có lợi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Chiều cùng ngày, Thủ tướng Na Uy có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tại buổi tiếp Thủ tướng Na Uy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên sẽ tích cực triển khai các thỏa thuận đã được ký kết và mong rằng Na Uy sẽ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa 2 nước; đồng thời hai bên mở rộng hợp tác hơn nữa trong các mục tiêu thiên niên kỷ và có tiếng nói để Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững sau 2015.

Tiếp Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na uy, cũng như các nước trong khu vực Châu Âu.

Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng chủ trì hội thảo với chủ đề "Đếm ngược thời gian - Đẩy nhanh những thành tựu thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mở đường cho các mục tiêu phát triển bền vững". Trong bài phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Với phương châm, con người là mục tiêu, là trung tâm của sự phát triển, Việt Nam luôn chú trọng các chính sách xã hội, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho y tế, giáo dục thông tin cho mọi người dân, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Từ thực tiễn của Việt Nam và những nước đang phát triển, có thể nói, Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là nỗ lực chống đói nghèo thành công nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột, chiến tranh vẫn hiện hữu ở nhiều nơi đe doạ hoà bình, ổn định, phát triển. Chính vì vậy, để có một thế giới hoà bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo, để có một hành tinh xanh và bền vững cần sự chung tay của cả cộng đồng .

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác