Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường hợp tác về công tác Thanh tra

(VOV5)- Ngành Thanh tra Việt Nam - Lào đã luôn duy trì quan hệ gắn bó trong suốt 20 năm qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Thanh tra Chính phủ Lào từ ngày 2 - 6/8, ngày 3/8, tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ dẫn đầu, có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Lào do ông Khamsuc Bunnhavong, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lào làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cả bề rộng, lẫn chiều sâu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sau, hiệu quả thiết thực.

Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường hợp tác về công tác Thanh tra - ảnh 1
Toàn cảnh Hội đàm cấp cao Thanh tra Chính phủ hai nước


Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam đến chào xã giao Phó Thủ tướng Lào AsangLaoly. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lào AsangLaoly mong muốn, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này.

Về phần mình, ông Trần Đức Lượng khẳng định trong thời gian qua, ngành Thanh tra Chính phủ hai nước đã tích cực trao đổi kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng ở mỗi nước, góp phần làm cho ngành Thanh tra của Việt Nam và Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Đ
oàn cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác