Xây dựng Cục Tác chiến xứng tầm là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng

(VOV5)- Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tới dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (7/9/1945 - 7/9/2015) của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 5/9 ở Hà Nội. 


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Cục Tác chiến tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất những chủ trương, giải pháp chiến lược, chủ động ngăn ngừa và xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước: “Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển đảo, biên giới và các địa bàn trọng điểm. Chủ động nghiên cứu đánh giá tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông, tác động đến quốc phòng an ninh. Tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để diễn biến xấu, không để các thế lực thù địch tạo cớ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Xây dựng Cục Tác chiến xứng tầm là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng  - ảnh 1
Phó Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tác chiến.


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác