Bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy

(VOV5) - Tại Việt Nam, nạn buôn bán và sử dựng ma túy đang diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng về số lượng và tính chất. Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống tệ nạn ma túy, tập trung vào việc bảo vệ giới trẻ. 

Bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy - ảnh 1
Ảnh minh họa


Theo báo cáo của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), đến hết năm 2015 cả nước có hơn 200 nghìn người người nghiện. Nghiện ma túy đã xuất hiện ở mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi, song chủ yếu ở người trẻ tuổi. Tình hình buôn bán, tàng trữ ma túy tổng hợp cũng có chiều hướng gia tăng. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cho biết trung bình mỗi năm số vụ, số đối tượng sản xuất và buôn bán ma túy tổng hợp gia tăng khoảng 10 đến 15% so với các năm trước. Cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để giảm thiểu tình trạng này. Thiếu tá Bùi Ngọc Phong, Phó trưởng Khoa Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) cho biết: "Lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh rất quyết liệt đối với các tội phạm về ma túy, trong đó đặc biệt là các đối tượng buôn bán các loại ma túy tổng hợp các loại ma túy đá. Chúng tôi đã bắt giữ các vụ án hàng năm và kiềm chế tốt hoạt động buôn bán ma túy vào Việt Nam".


Cùng với việc hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6, Việt Nam tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy từ 1-30/6/2016 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình,Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, trong lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, nhấn mạnh: Việc bảo vệ cộng đồng, gia đình, xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ trước nguy cơ lan rộng của các loại ma túy tổng hợp, là một nhiệm vụ cấp thiết:“Năm nay, trong rất nhiều nội dung phòng, chống ma túy cần phải triển khai, Chính phủ đã chọn chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” trong Tháng hành động phòng chống ma túy nhằm nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và của cả xã hội trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ có cuộc sống lành mạnh, không sa vào tệ nạn ma túy”.


Để bảo vệ giới trẻ trước tác hại của các loại ma túy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh đã và đang quan tâm theo dõi, giáo dục con em, kịp thời phát hiện và phối hợp với nhà trường, xã hội ngăn chặn không để các em bị lôi cuốn vào tệ nạn này. Đồng thời, chính bản thân mỗi người trẻ cũng cần biết cách tự bảo vệ mình trước hiểm họa ma túy đáng sợ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác