Các cuộc trưng bày kỷ niệm 150 năm báo chí Quốc ngữ

(VOV5) - Công chúng sẽ có dịp tham quan, tìm hiểu về diện mạo báo chí Việt Nam trong cuộc trưng bày "150 năm báo chí Quốc ngữ giai đoạn 1865 - 1954", diễn ra tại Thư viện Hà Nội từ ngày 18 - 21/04.


Cuộc trưng bày giới thiệu tới công chúng về 150 năm nền báo chí Việt Nam qua những ấn phẩm quý hiếm xuất hiện từ năm 1865 đến năm 1954; qua đó nhằm tôn vinh những nhà báo, tờ báo tên tuổi đã làm rạng danh nền báo chí Việt Nam. Trong khuông khổ cuộc trưng bày còn diễn ra tọa đàm "150 năm báo chí Quốc ngữ" để đánh giá về vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Đây là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày ra đời Gia Định Báo, tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên.


Cách đây 150 năm, ngày 15/04/1865, Gia Đ ịnh Báo, tờ báo chữ Quốc ngữ số đầu tiên ra đời. Đây là lần đầu tiên người Việt Nam có được tờ báo in bằng chữ Quốc ngữ. 

Phản hồi

Các tin/bài khác